Hôm nay (8/3), ngày kỉ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. Chủ đề năm nay là: “Quyền bình đẳng, Cơ hội bình đẳng, Tiến bộ cho tất cả”.
Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới.
Lịch sử ngày 8/3 bắt nguồn từ thành phố Chicago, một trung tâm công nghiệp của Mỹ. Do bị bóc lột nặng nề, ngày 8/3/1899, nữ công nhân ngành dệt và ngành may ở Chicago đã tiến hành bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm. Mặc dù bị đàn áp dữ dội, những nữ công nhân vẫn không lùi bước và đã buộc chủ phải chấp nhận yêu sách của họ nhằm cải thiện điều kiện lao động và sinh hoạt. Thắng lợi bước đầu đã khích lệ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ở Mỹ và ở nhiều nước trên thế giới.
Và Hội nghị Quốc tế phụ nữ Xã hội chủ nghĩa năm 1910, họp tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, đã thông qua một quyết nghị quan trọng: Ngày 8 tháng 3 hàng năm được chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới. Đến năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ.
Tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon khẳng định: Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ không chỉ là mục tiêu, mà còn là chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon: “Với tư cách là một người con trai, một người chồng, một người cha và một người ông, tôi rất vinh dự, và với tư cách là TTK LHQ, tôi có trách nhiệm tuyên bố, rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là vấn đề cơ bản đối với LHQ”.
Mặc dù còn những thách thức như tình trạng bạo hành chống phụ nữ, nhưng ngày nay, vị thế của người phụ nữ đã được cải thiện. Điều đó thể hiện ở việc ngày càng nhiều phụ nữ giữ vị trí cao hơn tại Liên hợp quốc, tổ chức lớn nhất hành tinh, tăng 40% so với năm trước.
Theo VTV