Ngày 8/3, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Với vai trò là những người sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và trưng bày những di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, phụ nữ Bảo tàng nói riêng và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, sưu tầm được hàng nghìn hiện vật, hình ảnh quý về văn hóa truyền thống của các dân tộc Chăm, Khơ me, Cờ Tu… cùng nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tại Lễ kỷ niệm, các chị đã ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ, lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vĩ đại.
Thực hiện phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phụ nữ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã có nhiều cố gắng để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm nhiệm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
Năm 2010, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật truyền thống, triển khai các đợt nghiên cứu, khảo sát chuyên sâu; thực hiện triển lãm chuyên đề và trình diễn văn hoá dân gian hướng tới chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó có vai trò rất quan trọng của những nữ cán bộ, nhân viên của bảo tàng hôm nay.
Thanh Bình